Philippines ngừng xuất khẩu lao động sang Qatar

07/06/2017 07:15 GMT+7

Bộ Lao động Philippines hôm qua thông báo ngừng chương trình xuất khẩu lao động sang Qatar, quốc gia đang lâm vào tình trạng khủng hoảng ngoại giao sau khi bị các nước láng giềng cắt đứt quan hệ.

Lệnh cấm sẽ ảnh hưởng đến các lao động đã được cấp giấy phép hoặc đang chuẩn bị lên đường đến Qatar, theo Bộ trưởng Lao động Silvestre Bello.
Ông Bello cho hay đây là biện pháp đề phòng do chính phủ Philippines lo ngại nếu tình hình khủng hoảng trầm trọng hơn, các vấn đề như thiếu lương thực sẽ ảnh hưởng đến hơn 200.000 công dân nước này ở Qatar.
Người phát ngôn Ernesto Abella của Tổng thống Rodrigo Duterte cho hay động thái trên gây ảnh hưởng đến lao động Philippines song khẳng định các cơ quan chính phủ sẽ tăng cường hỗ trợ công dân lao động tại Qatar.
Ả Rập Xê Út cùng một số quốc gia láng giềng ngày 5.6 đã cắt đứt quan hệ với Qatar, cáo buộc Doha tài trợ các nhóm khủng bố “nhằm gây bất ổn khu vực”. Đây là cuộc khủng hoảng ngoại giao lớn nhất ở Trung Đông từ trước đến nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.