Philippines lên án lệnh cấm đánh bắt ở biển Đông của Trung Quốc

10/01/2014 17:56 GMT+7

(TNO) Ngày 10.1, Philippines lên án lệnh cấm đánh bắt cá ở biển Đông của Trung Quốc. Lệnh này buộc các tàu cá nước ngoài phải xin phép chính quyền tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) nếu muốn hoạt động nghề cá tại khu vực mà Trung Quốc ngang ngược tuyên bố chủ quyền, vốn bao phủ gần trọn biển Đông.

(TNO) Ngày 10.1, Philippines lên án lệnh cấm đánh bắt cá ở biển Đông của Trung Quốc. Lệnh này buộc các tàu cá nước ngoài phải xin phép chính quyền tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) nếu muốn hoạt động nghề cá tại khu vực mà Trung Quốc ngang ngược tuyên bố chủ quyền, vốn bao phủ gần trọn biển Đông.

Tỉnh Hải Nam mới đây đã ban hành quy định yêu cầu tàu cá nước ngoài phải xin phép chính quyền Trung Quốc nếu muốn đánh bắt trong “vùng quản lý” của tỉnh Hải Nam. "Vùng quản lý" tự nhận này vốn bao trùm hơn 2/3 biển Đông, theo AFP.

Những tàu vi phạm sẽ bị phạt gần 83.000 USD, bị tịch thu dụng cụ đánh bắt và hải sản. Lệnh cấm này đã được thông qua hồi tháng 11.2013 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1.1.2014, theo AFP.

“Chúng tôi đã yêu cầu Trung Quốc ngay lập tức phải giải thích lệnh cấm đánh bắt ở biển Đông của chính quyền tỉnh Hải Nam”, AFP dẫn thông cáo Bộ Ngoại giao Philippines ngày 10.1.

Lệnh cấm này nhằm đẩy mạnh tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc, vi phạm luật quốc tế, cũng theo thông cáo Bộ Ngoại giao Philippines.

Bộ Ngoại giao Philippines cho rằng động thái này của Trung Quốc khiến căng thẳng khu vực leo thang, làm phức tạp tình hình trên biển Đông và đe dọa hòa bình, ổn định khu vực.

“Lệnh cấm đánh bắt của Trung Quốc vi phạm quyền tự do hàng hải và quyền đánh bắt cá của các nước trên hải phận quốc tế theo Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển (UNCLOS). Theo luật quốc tế, không có quốc gia nào có quyền tuyên bố chủ quyền trên hải phận quốc tế”, theo Bộ Ngoại giao Philippines.

Hồi tháng 1.2013, Philippines đã chính thức khởi kiện Trung Quốc về yêu sách ngang ngược "đường lưỡi bò" trên biển Đông ra Tòa án quốc tế về luật Biển.

Trong đơn kiện, Manila đề nghị tòa án tuyên bố yêu sách "đường lưỡi bò" của Trung Quốc là vô giá trị và vi phạm UNCLOS.

Chính phủ Mỹ ngày 9.1 cũng đã tuyên bố rằng lệnh cấm đánh bắt mới của Trung Quốc ở biển Đông “mang tính khiêu khích và có khả năng gây nguy hiểm”.

Phúc Duy

>> Học giả Trung Quốc: Philippines kiện ‘đường lưỡi bò’ là sai lầm
>> Áp đặt lệnh cấm đánh bắt ở biển Đông: Trung Quốc sẽ không tránh khỏi một phiên tòa bắt buộc
>> Trung Quốc phát hành bản đồ phi lý về biển Đông
>> Trung Quốc ngang nhiên phát hành bản đồ phi lý về biển Đông
>> Nỗ lực phi lý của học giả Trung Quốc, Đài Loan 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.