Philippines hủy hàng loạt chuyến bay vì bão

18/10/2015 07:57 GMT+7

Giới chức Philippines ngày 17.10 cho biết đã hủy 14 chuyến bay nội địa và kêu gọi người dân cùng du khách sẵn sàng ứng phó bão Koppu (tên tiếng Việt là Miệng núi lửa).

Giới chức Philippines ngày 17.10 cho biết đã hủy 14 chuyến bay nội địa và kêu gọi người dân cùng du khách sẵn sàng ứng phó bão Koppu (tên tiếng Việt là Miệng núi lửa). 

Chuẩn bị ứng phó bão Koppu tại Philippines - Ảnh: ReutersChuẩn bị ứng phó bão Koppu tại Philippines - Ảnh: Reuters
Với sức gió giật mạnh 190 km/giờ, Koppu sẽ ập vào đảo Luzon, miền bắc Philippines trong hôm nay. Theo Reuters dẫn nguồn từ nhà chức trách địa phương, người dân sống ở ven biển hoặc những vùng trũng đã tìm nơi trú ẩn an toàn do nguy cơ xảy ra lũ quét và lở đất.
Gần 20 tỉnh ở Philippines đã được đặt trong tình trạng báo động cao. Lực lượng cảnh sát, quân đội cùng các nhân viên cứu hộ luôn trong tư thế sẵn sàng hỗ trợ người dân.
Tổng thống Benigno Aquino III đã lên truyền hình trực tiếp trấn an mọi người, đồng thời kêu gọi người dân phối hợp với chính quyền địa phương ứng phó bão. Đây là lần đầu tiên ông Aquino lên tiếng cảnh báo bão kể từ lần xuất hiện trên truyền hình một ngày trước khi siêu bão Haiyan càn quét nước này hồi năm 2013, cướp đi sinh mạng của hơn 6.300 người.
Theo các chuyên gia dự báo thời tiết, bão Koppu sẽ “quần thảo” Philippines nhiều ngày trước khi rút đi vào ngày 20.10.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.