Philippines dừng tiêm vắc xin sốt xuất huyết

02/12/2017 10:17 GMT+7

Bộ Y tế Philippines hôm qua thông báo nước này vừa tạm dừng chương trình tiêm vắc xin sốt xuất huyết Dengvaxia do tập đoàn dược phẩm Pháp Sanofi sản xuất, theo AFP.

Dengvaxia là vắc xin sốt xuất huyết đầu tiên trên thế giới được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phê chuẩn hồi tháng 4.2016.
Philippines là quốc gia đầu tiên sử dụng đại trà Dengvaxia, với hơn 733.000 trẻ em đã được tiêm.
Tuy nhiên, Bộ Y tế Philippines buộc phải tạm ngưng chương trình tiêm ngừa sau khi Sanofi hôm 29.11 thông báo Dengvaxia có thể khiến những người chưa mắc bệnh lần nào gặp phải triệu chứng nghiêm trọng khi nhiễm bệnh.
Nhóm cố vấn về tiêm vắc xin SAGE của WHO sẽ họp trong vòng 2 tuần để quyết định xem có nên tiếp tục dừng chương trình tiêm vắc xin Dengvaxia hay không.
Hiện nay, WHO đề xuất Dengvaxia chỉ được áp dụng cho những đối tượng mắc sốt xuất huyết trước khi tiêm. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.