Philippines đòi Mỹ bồi thường 1,4 triệu USD

08/04/2013 03:00 GMT+7

Trong tuần này, giới hữu trách Philippines sẽ gửi thư đến Đại sứ quán Mỹ tại Manila để yêu cầu bồi thường 1,4 triệu USD do thiệt hại mà tàu USS Guardian gây ra đối với rạn san hô Tubbataha thuộc vùng biển Sulu.

AFP dẫn lời giới chức Manila cho hay mức bồi thường dựa trên luật bảo vệ Tubbataha, vốn đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Tàu quét mìn Mỹ USS Guardian đang trên đường rời Philippines sau khi tiếp liệu tại vịnh Subic thì mắc cạn tại bãi san hô nói trên từ ngày 17.1.

Đội trục vớt phải cắt con tàu dài 68 m ra thành từng phần và đến ngày 29.3 mới đưa được phần cuối cùng ra khỏi khu vực.

Theo đánh giá, ít nhất 2.345 m2 diện tích san hô tại Tubbataha đã bị tổn hại. Bên cạnh đó, giới chức 2 nước khẳng định sự cố này không gây ảnh hưởng đến kế hoạch cho quân đội Mỹ hiện diện không thường trực tại Philippines. 

Văn Khoa

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.