Philippines chỉ trích Trung Quốc “ăn trộm” trên biển

15/06/2018 08:16 GMT+7

Theo AFP, ngư dân Philippines kể bị nhân viên hải cảnh Trung Quốc lên tàu lấy hải sản rồi đưa lại mì gói, thuốc lá và nước.

Tờ Philippine Daily Inquirer hôm qua dẫn lời ông Harry Roque, phát ngôn viên của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, tuyên bố nước này sẽ không nhường nhịn về quyền đánh bắt tại bãi cạn Scarborough đang tranh chấp với Trung Quốc.
Ông Roque chỉ trích hành vi của lực lượng hải cảnh Trung Quốc là “ăn trộm” khi tịch thu hải sản của ngư dân Philippines đánh bắt tại đây hồi tuần trước. Trước đó, quyền Chánh án Tòa án tối cao Antonia Carpio cảnh báo Manila có thể mất quyền đánh bắt ở Scarborough sau khi Trung Quốc lớn tiếng tuyên bố chấp thuận cho ngư dân Philippines hoạt động “dựa trên thiện chí”.
Theo AFP, ngư dân Philippines kể bị nhân viên hải cảnh Trung Quốc lên tàu lấy hải sản rồi đưa lại mì gói, thuốc lá và nước. “Có thể do rào cản ngôn ngữ nên họ cho rằng đó là trao đổi, nhưng quan điểm của chúng tôi khác hẳn”, phát ngôn viên Roque nói, đồng thời nhấn mạnh đây là hành vi vi phạm thỏa thuận song phương cho phép ngư dân Philippines đánh bắt ở Scarborough. Ông cho biết thêm phía Trung Quốc hứa sẽ xem xét vụ việc sau khi Manila lên tiếng phản đối.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.