Philippines cảnh báo son môi Trung Quốc lậu nhiễm chì

09/09/2013 03:00 GMT+7

Ngày 8.9, giới chức Philippines cảnh báo người dân nước này khi dùng các loại son môi Trung Quốc không được cấp phép và hàng nhái vì chúng có thể nhiễm chì cao.

AFP dẫn cảnh báo từ Cục Thuốc và thực phẩm Philippines (FDA) cho hay nhiều loại son môi trên mang các nhãn hiệu Baolishi, Miss Beauty, Shijing, Ling Mei và Heng Fang. Theo FDA, nhiễm chì có liên quan đến chứng cao huyết áp, đau khớp, trí nhớ kém ở người lớn và có thể gây tác hại cho sự phát triển trí não của trẻ.

* Cùng ngày, Tân Hoa xã loan tin giới chức thành phố Lạc Thanh thuộc tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) nghi ô nhiễm môi trường là nguyên nhân khiến 19 học sinh tại một trường tiểu học địa phương chảy máu mũi ngày 4.9.

Một cuộc điều tra của chính quyền Lạc Thanh cho thấy hơn 30 nhà máy hoặc xưởng sản xuất nằm cách trường học nói trên không quá 1 km, trong đó có nhiều cơ sở không được cấp phép về khí thải.

Minh Trung

>> Philippines cảnh báo son môi Trung Quốc nhiễm chì độc hại
>> Gạo Trung Quốc nhiễm chì cao
>> Đồ hóa trang Trung Quốc nhiễm chì
>> Mỹ tịch thu đồ hóa trang nhiễm chì Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.