Philippines cách chức 20 sĩ quan quân đội vì tham nhũng

13/08/2018 22:20 GMT+7

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 13.8 ra lệnh cách chức ít nhất 20 sĩ quan quân đội với cáo buộc tham nhũng liên quan hoạt động mua sắm thiết bị quân y.

Tờ Philippine Daily Inquirer dẫn lời phát ngôn viên Harry Roque của Phủ tổng thống Philippines cho hay trong số các sĩ quan cấp cao của quân đội Philippines “nhúng chàm” có Tư lệnh Bộ Quân y - Chuẩn tướng Edwin Leo Torrelavega, Đại tá Antonio Punzalan thuộc Cục Hậu cần và nhiều sĩ quan thuộc Viện Quân y.
Những người này bị cáo buộc mua khống các mặt hàng gồm quân nhu, thuốc men và thiết bị quân y…
Theo lời ông Roque, chỉ riêng một thương vụ gian lận cũng đã “ngốn” tiền ngân sách gần 1,5 triệu peso (khoảng 655 triệu đồng).
Ông Roque nói thêm Tổng thống Duterte cũng đã ra lệnh đưa những sĩ quan nói trên ra tòa án binh xét xử.
Theo Tham mưu trưởng quân đội Philippines Carlito Galvez, danh tính của những quan chức khác liên quan sẽ sớm được công bố trong thời gian sắp tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.