Philippines bắt 18 người Trung Quốc

07/08/2013 03:20 GMT+7

Họ là công nhân của Tập đoàn khoáng sản và thương mại Hoa Hạ tại tỉnh Cagayan, bị bắt với cáo buộc đào trộm khoáng sản.

Cục Điều tra quốc gia Philippines cho biết đã tiến hành hai cuộc truy quét vào các cơ sở chế biến quặng của Hoa Hạ nằm dọc bờ biển thị trấn Aparri.

Tại đây, các công nhân Trung Quốc, hầu hết không có giấy phép làm việc tại Philippines, đang đào trộm quặng sắt từ, gọi nôm na là “cát đen”.

Khoảng 1.500 tấn “cát đen” cùng thiết bị khai thác trái phép đã bị tịch thu. Số công nhân này đang bị tạm giam và sẽ phải hầu tòa.

Theo nhà chức trách, đây không phải là lần đầu tiên Hoa Hạ bị bắt quả tang khai thác trộm “cát đen” trong khu vực. Bên cạnh đó, theo báo Inquirer, các nhóm hoạt động môi trường Philippines cũng thường xuyên chỉ trích các công ty Trung Quốc khai thác khoáng sản trái phép gây hậu quả cho nhiều cộng đồng dân cư.

Thục Minh
(VP Singapore)

>> Philippines tuyên bố tăng cường tuần tra trên biển
>> Philippines mua chiến hạm của Pháp
>> Philippines mua tàu Pháp để tuần tra biển Đông
>> Mỹ tăng viện trợ quốc phòng cho Philippines
>> Philippines xác nhận nhờ Mỹ tuần tra biển Đông
>> Việt Nam và Philippines họp về hợp tác song phương
>> Philippines sẽ tái bố trí quân lực gần biển Đông
>> Philippines sẽ điều chuyển binh lực đến sát biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.