Phiên xử Đoàn Thị Hương kéo dài thêm 4 tháng

17/11/2017 07:52 GMT+7

Đến nay, cả hai bị cáo đều khẳng định mình vô tội trước cáo buộc sát hại công dân CHDCND Triều Tiên Kim Chol hồi tháng 2.

Ngày 16.11, tờ The Straits Times đưa tin Tòa án cấp cao Sham Alam ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia thông báo phiên xét xử cô Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah (người Indonesia) sẽ kết thúc vào ngày 22.3.2018, thay vì ngày 30.11.2017 như công bố trước đó.
Tòa không nói rõ lý do của quyết định này.
Đến nay, cả hai bị cáo đều khẳng định mình vô tội trước cáo buộc sát hại công dân CHDCND Triều Tiên Kim Chol hồi tháng 2.
Khi phiên tòa chính thức bắt đầu hôm 2.10, giới công tố cho hay sẽ triệu tập 153 nhân chứng, nhưng cho đến nay mới có 18 người ra tòa.
Nạn nhân Kim Chol được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nhưng phía Bình Nhưỡng không xác nhận.

tin liên quan

Đoàn Thị Hương tuyên bố mình vô tội
Các bị cáo Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah không nhận tội sát hại công dân Triều Tiên, trong khi giới công tố Malaysia tuyên bố “có đủ bằng chứng buộc tội”.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.