Phiên bản S-300 của Iran chính xác hơn hàng Nga?

Văn Khoa
Văn Khoa
10/09/2018 13:30 GMT+7

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi ngày 9.9 khẳng định phiên bản hệ thống tên lửa phòng thủ S-300 của nước này hoạt động chính xác hơn phiên bản gốc của Nga.

Theo lời ông Vahidi, sau khi bị Nga từ chối bán S-300, Iran tự phát triển phiên bản mới của hệ thống tên lửa này, theo Đài Press TV.
S-300 là tên lửa đất đối không có khả năng bắn hạ máy bay và tên lửa đạn đạo trong khoảng cách xa tối đa 300 km. Hồi năm 2010, Tổng thống Nga khi đó Dmitry Medvedev hủy hợp đồng bán S-300 cho Iran theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cấm cung cấp vũ khí cho Tehran.
Hệ thống tên lửa S-300 của Nga trong một cuộc triển lãm Chụp màn hình Sputnik
Tuy nhiên đến tháng 4.2015, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký một sắc lệnh dỡ bỏ lệnh cấm bán S-300 sau khi Iran và 6 nước khác, trong đó có Mỹ và Nga, đạt thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.
Vào tháng 3.2017, ông Farzad Esmaili, chỉ huy căn cứ phòng không Khatam al-Anbiya của Iran, tiết lộ nước này đang thiết kế và sản xuất phiên bản nội địa của S-300, được gọi là Bavar-373. Ông Esmaili khi đó nhấn mạnh Bavar-373 sẽ tiên tiến hơn S-300 về mặt kỹ thuật và sẽ được thử nghiệm trong tương lai gần.
Phương Tây lâu nay bày tỏ lo ngại về việc Iran phát triển tên lửa. Trong đó, Mỹ kêu gọi Iran từ bỏ chương trình phát triển tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, Iran bác bỏ các quan ngại của phương Tây, lập luận những khả năng tên lửa của nước này thuộc diện không thể đàm phán vì phục vụ mục đích răn đe.
[VIDEO] Máy bay chiến đấu nội địa 'thế hệ 4' của Iran hình dáng ra sao?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.