Phi công Syria đào tẩu sang Jordan được tị nạn chính trị

22/06/2012 08:25 GMT+7

(TNO) Một phi công quân đội Syria đã lái máy bay chiến đấu MiG trốn sang quốc gia láng giềng Jordan và được chính phủ nước này cho phép tị nạn chính trị hôm 21.6.

Chiếc phi cơ chiến đấu MiG21 mà viên phi công Syria dùng để đảo tẩu sang Jordan
Chiếc chiến đấu cơ MiG21 mà viên phi công Syria dùng để đào tẩu sang Jordan - Ảnh: AFP

Việc đại tá Hassan Merei al-Hamade, một quân nhân trong hàng ngũ sĩ quan cấp cao của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, đào ngũ diễn ra sau khi các tổ chức giám sát nhân quyền cho biết, đã có 119 người chết trong các vụ bạo động đẫm máu kéo dài hơn một năm qua tại Syria.

Bộ trưởng Thông tin Samih Maaytah của Jordan cho biết, hội đồng các bộ trưởng đã quyết định cho phép đại tá Hamade được tị nạn chính trị tại Jordan.

Ông Hamade là người lái chiếc máy bay chiến đấu MiG21 từ Syria sang nước này và xin đáp khẩn cấp ở một căn cứ quân sự gần biên giới hai nước.

“Viên phi công đến từ thành phố Deir Ezzor (miền đông Syria) và gia đình ông đứng về phe chống đối chính quyền Tổng thống Assad”, phát ngôn viên của Hội đồng Quốc gia Syria cho hay.

Bộ Quốc phòng Syria đã ra tuyên bố sa thải đại tá Hamade và buộc ông này tội “phản quốc và sẽ bị trừng phạt theo luật nhà binh”.

Hiện chính phủ Syria đang liên lạc với Jordan để lấy lại chiếc máy bay chiến đấu nói trên.

Trong khi đó, Mỹ cho biết họ hoan nghênh cuộc đào tẩu.

“Thật là một khoảnh khắc tuyệt vời khi một người nhảy lên một chiếc máy bay trị giá 25 triệu USD và lái nó sang nước khác”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland phát biểu.

Được biết, hàng chục ngàn binh sĩ Syria đã đào ngũ kể từ khi cuộc nổi dậy chống chính quyền Assad nổ ra hồi tháng 3 năm ngoái.

Nhiều người trong số đó đã gia nhập lực lượng nổi dậy Quân đội Syria Tự do.

Tuy nhiên, không quân từ trước đến nay vẫn được xem là lực lượng trung thành của Tổng thống Assad.

Hoàng Uy

>> Nga tính đường di tản dân khỏi Syria
>> CIA điều phối vũ khí cho quân nổi dậy Syria
>> Syria bác tin tập trận chung với Nga, Trung Quốc và Iran
>> Tổng thống Syria đối diện nguy cơ ám sát
>> Phe nổi dậy Syria đặt hàng vũ khí Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.