Phi công Mỹ để lộ ‘của quý’ giữa chuyến bay bị truy tố

Khánh An
Khánh An
06/04/2021 08:51 GMT+7

Hãng hàng không Southwest Airlines (Mỹ) khẳng định chỉ có những phi công trên chuyến bay mới chứng kiến sự việc.

Đài Fox News ngày 6.4 đưa tin một cựu phi công của Hãng hàng không Southwest Airlines (Mỹ) vừa bị truy tố vì cố ý để lộ “bộ phận nhạy cảm” khi đang lái máy bay.
Theo cáo trạng tại tòa án liên bang ở Maryland, hành vi trên của phi công Michael Haak “bắt đầu, tiếp diễn và kết thúc vào ngày 10.8.2020 khi chuyến bay số hiệu 6607 đang trên không”.
Tuy nhiên, cáo trạng không nói rõ về tình huống cũng như những ai có thể đã chứng kiến sự việc trên.
Một phát ngôn viên của Southwest Airlines khẳng định rằng không hành khách nào chứng kiến, và chỉ những phi công mới biết về sự việc. Cũng theo phát ngôn viên này, ông Haak đã nghỉ việc trước khi hãng phát hiện sự việc và hợp tác với cơ quan điều tra.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết thêm rằng phi công trên đã thực hiện hành vi nhạy cảm trên chuyến bay từ Philadelphia (bang Pennsylvania) đến Orlando (Florida) khi có nhiều hành khách trên máy bay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.