Phe nổi dậy Syria siết chặt vòng vây IS ở Raqqa

11/06/2017 10:46 GMT+7

Các tay súng Nhà nước Hồi giáo tự xưng đang bị vây hãm tại Raqqa, thành trì quan trọng nhất của tổ chức này ở Syria.

Raqqa bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chiếm vào năm 2014 và xem là “thủ đô”. Thành phố này bắt đầu bị các liên quân tấn công từ tháng 11.2016.

Ngày 11.6, SDF, lực lượng liên kết giữa các nhóm vũ trang người Kurd và phe nổi dậy Syria, với sự hậu thuẫn của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã vào được thành phố này bằng 2 cửa ngõ phía tây và phía đông, theo AFP. Ngoài ra, SDF cũng đóng quân ở phía bắc Raqqa.

Đại diện tổ chức nhân đạo OSDH Rami Abdel Rahmane cho biết: “Sau khi chiếm được một số khu vực ở phía đông và phía bắc, SDF tiếp tục giành được khu al-Sabahiya, cửa ngõ phía tây của Raqqa. Từ điểm chiến lược mới, lực lượng này tiến sâu vào Raqqa và đã chiếm được một phần khu al-Roumaniya”.

Theo ông Rahmane, giao tranh đã diễn ra dữ dội do các tay súng IS vẫn cố thủ tại thành phố miền bắc Syria này.

Với sự hỗ trợ của liên quân do Mỹ đứng đầu, SDF đang tiếp tục siết chặt vòng vây Raqqa. Riêng khu vực phía bắc thành phố này rất khó tiếp cận vì IS nắm giữ một căn cứ quân sự trước đây của quân đội Syria và đang dồn lực lượng vào đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.