Phe nổi dậy Syria phóng thích 48 tù nhân Iran

09/01/2013 18:10 GMT+7

(TNO) Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anatolia đưa tin chính phủ Syria trả tự do cho 2.130 tù dân sự trong ngày 9.1 để đổi lấy việc phóng thích 48 người Iran bị các tay súng nổi dậy Syria bắt giữ.

"Có các công dân Thổ Nhĩ Kỳ trong số những người được phóng thích sáng 9.1", Anatolia dẫn lời người đứng đầu một cơ quan nhân đạo của Thổ Nhĩ Kỳ đang có mặt tại thủ đô Damascus của Syria để hỗ trợ việc phóng thích.

Thỏa thuận trên được Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar dàn xếp.

Lữ đoàn al-Baraa thuộc phe nổi dậy Syria đã bắt cóc 48 người Iran này đầu tháng 8.2012.

Các tay súng nổi dậy nói rằng những người bị bắt là thành viên của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran được phái đến để giúp lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad chống phe nổi dậy. Vì vậy, ban đầu, các tay súng nổi dậy đòi giết họ ngay.

Iran, một đồng minh thân cận của ông al-Assad, cho biết nhóm bị bắt chỉ là những người hành hương đang đi thăm các ngôi đền Hồi giáo dòng Shiite, theo hãng tin Reuters.

Trùng Quang

>> LHQ không thể cứu đói một triệu dân Syria
>> Tranh cãi về đề xuất của Tổng thống Syria
>> Tổng thống Syria ra điều kiện đàm phán
>> Nga “chìa tay” với phe đối lập Syria
>> Xung đột Syria làm hơn 60.000 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.