Phe nổi dậy Syria đụng độ Hồi giáo cực đoan

12/01/2014 22:59 GMT+7

(TNO) Tình hình tại Syria đang diễn biến cực kỳ phức tạp khi một số nhóm Hồi giáo cực đoan không chỉ chống Tổng thống Bashar al-Assad mà quay sang tấn công cả phe nổi dậy.

(TNO) Tình hình tại Syria đang diễn biến cực kỳ phức tạp khi một số nhóm Hồi giáo cực đoan không chỉ chống Tổng thống Bashar al-Assad mà quay sang tấn công cả phe nổi dậy, theo AFP.

Phe nổi dậy Syria đụng độ Hồi giáo cực đoan
Tình hình giao tranh ở Syria ngày càng phức tạp khi một số nhóm Hồi giáo vũ trang chống cả chính phủ lẫn phe nổi dậy - Ảnh: AFP

Từ ngày 3-11.1, những vụ giao tranh dữ dội giữa phe nổi dậy với các nhóm Hồi giáo cực đoan ở miền bắc nước này đã làm khoảng 700 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích.

Chỉ riêng trong 2 ngày 10 và 11.1 đã có ít nhất 200 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ.

Tổng cộng, các nhóm Hồi giáo cực đoan đã thực hiện 16 vụ đánh bom liều chết nhằm vào lực lượng nổi dậy.

Đây là phương thức tấn công quen thuộc của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Cận Đông (ISIL) thuộc al-Qaeda.

Khi còn cùng chống lại ông al-Assad, một chỉ huy của ISIL từng cảnh cáo đồng minh của ông này ở phe nổi dậy rằng ISIL sẽ không ngần ngại tấn công liều chết nếu đôi bên từ đối tác chuyển sang đối thủ.

Trong lúc 2 lực lượng này tấn công lẫn nhau, quân đội Syria thực hiện nhiều cuộc tấn công nhằm giành lại quyền kiểm soát một số khu vực.

Lan Chi

>> Địa Trung Hải dậy sóng vì Syria
>> Tổng thống Syria viết thư cảm ơn Giáo hoàng Francis
>> Phe nổi dậy Syria tấn công kho vũ khí hóa học?
>> Trung Quốc điều tàu quân sự hỗ trợ tiêu hủy vũ khí Syria
>> Nga 'đá xoáy' đồng minh Syria về vụ al-Assad tranh cử
>> Nữ tu ở Syria bị bắt làm ‘lá chắn người’

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.