Phe nổi dậy Houthi bắn chìm tàu liên quân Ả Rập ở Yemen

14/06/2018 10:25 GMT+7

Một tàu hải quân Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã bốc cháy dữ dội trên Biển Đỏ sau khi bị lực lượng nổi dậy Houthi tại Yemen tấn công.

Không lâu sau đó, con tàu đã chìm hẳn xuống biển, làm gián đoạn cuộc tấn công của lực lượng liên quân Ả Rập Xê Út và UAE nhằm giúp quân chính phủ Yemen đánh chiếm thành phố cảng Hodeidah, theo hãng Sputnik ngày 14.6.
Lực lượng khẩn cấp nhanh chóng tiến hành giải cứu các thủy thủ trên tàu. Một số nguồn tin cho hay có nhiều người thiệt mạng song thông tin này chưa được xác nhận.
Vào thời điểm bị tấn công, con tàu đang ở ngoài khơi bờ biển ở thành phố Hodeidah của Yemen.
“Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu không thể đẩy mạnh cuộc tấn công tổng lực ở Hodeidah”, ông Dayfallah al-Shami, đại diện của lực lượng Houthi, phát biểu trên Đài truyền hình Li Băng.
Theo truyền thông Yemen, lực lượng nổi dậy Houthi được cho là đã dùng tên lửa chống hạm bắn trúng tàu của UAE.
Hiện chưa xác định được loại tàu của UAE bị tấn công cũng như loại tên lửa bắn hạ tàu UAE.
Giới chức Mỹ cũng xác nhận vụ tấn công trên cũng như con tàu UAE đã bốc cháy dữ dội, theo Đài CNN.
VIDEO: Chiến hạm Ả Rập Xê Út trúng tên lửa của quân Houthi năm 2017 (tư liệu)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.