Phe đối lập Syria thỏa thuận hợp sức chống chính phủ

01/01/2012 07:35 GMT+7

(TNO) Hai nhóm đối lập lớn nhất Syria đã ký thỏa thuận thành lập một nền dân chủ sau khi chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ, hãng AP đưa tin.

Đây được đánh giá là hành động nghiêm túc nhất của phe đối lập trong nỗ lực đoàn kết chống chính phủ Syria.

Các đại diện của Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) và Tổ chức Phối hợp vì sự thay đổi dân chủ (NCB) cho biết thỏa thuận đã được ký tại thủ đô Cairo của Ai Cập tối 30.12.

Ông Hassan Abdul-Azim, đại diện cho NCB, và ông Omar Idlibi của SNC ngày 31.12 cho biết, cả hai nhóm nhất trí rằng chế độ al-Assad phải cáo chung và được thay bằng một nền dân chủ.

Phong trào chống chính phủ ở Syria bắt đầu vào tháng 3, do tác động của các cuộc nổi dậy Mùa xuân Ả Rập.

LHQ nói rằng hơn 5.000 người Syria đã thiệt mạng trong các chiến dịch trấn áp biểu tình của chính phủ Syria.

Khang Huy

>> Quan sát viên làm việc tại Syria
>> Syria tập trận quy mô lớn
>> Syria triển khai tên lửa Yakhont dọc bờ biển
>> Nga trình dự thảo nghị quyết về Syria lên LHQ
>> Lực lượng Mỹ “canh” Syria
>> Phái đoàn Iraq đến Syria thảo luận sáng kiến hòa bình 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.