Phe đối lập Anh quyết ngăn bầu cử sớm

07/09/2019 09:59 GMT+7

Thủ tướng Boris Johnson nói ông thà đấu tranh cho đến hơi thở cuối cùng còn hơn là trì hoãn Brexit

Các đảng đối lập ở Anh hôm qua tuyên bố sẽ ngăn chặn nỗ lực lần thứ 2 của Thủ tướng Boris Johnson nhằm kêu gọi bầu cử sớm vào giữa tháng tới, hai tuần trước thời hạn để Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu (gọi tắt Brexit) vào ngày 31.10, theo Reuters.
Dự kiến vào ngày 9.9 tới, các nghị sĩ Anh sẽ tiến hành bỏ phiếu đối với bản kiến nghị về bầu cử sớm của Thủ tướng Johnson. Tuy nhiên, phe đối lập, bao gồm Công đảng, tuyên bố sẽ bỏ phiếu chống hoặc trắng.
Trong khi đó, Thủ tướng Johnson nói ông thà đấu tranh cho đến hơi thở cuối cùng còn hơn là trì hoãn Brexit, đồng thời cam kết sẽ đạt được thỏa thuận với EU về Brexit trước thời hạn 31.10. Thực tế, ông Johnson muốn bầu cử sớm để có thêm quyền lực nhằm đưa Anh ra khỏi EU bất kể có hay không có thỏa thuận gì.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.