Phẫu thuật cho… gián cưng

25/12/2019 22:31 GMT+7

Đối với đại đa số người, gián gây ra nỗi gớm ghiếc, kinh sợ, nhưng một số ít người lại nuôi gián làm kiểng, và khi gián ngã bệnh, lẽ tất nhiên phải chở ngay đến bác sĩ thú y.

Các bác sĩ thú y Nga vừa thể hiện tinh thần cao quý của nghề y, quý trọng mọi sinh linh dù đó là một con gián.
Con gián trong câu chuyện do Hãng RT đăng tải hôm 24.12 thuộc loài Archimandrita, có nguồn gốc từ rừng rậm Nam Mỹ, nhưng nó đã tìm được mái ấm thực sự cho mình tại thành phố Krasnoyarsk lạnh giá của vùng Siberia.
Khi con gián cái ngã bệnh nặng, người chủ cương quyết không buông tay, mà đưa nó đến trạm thú y.
Các bác sĩ tại đây chưa từng phải đối mặt “bệnh nhân” nào có kích thước nhỏ đến thế (một con gián Archimandrita trưởng thành có chiều dài khoảng 8 cm), nhưng họ vẫn cố gắng chữa trị.
Họ phát hiện con gián này gặp vấn đề trong quá trình thai sản và đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng.
Nhóm bác sĩ thú y quyết định phải tổ chức ca mổ khẩn cấp và sử dụng 3 loại thuốc gây tê để “bệnh nhân” không quá đau đớn trong toàn bộ quá trình.
Cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp và dự kiến con vật sẽ sớm hồi phục sức khỏe.

[VIDEO] Người Trung Quốc nuôi gián trong nông trại khổng lồ để làm gì?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.