Phát hiện xác tàu ngầm Đức thời Thế chiến 1

21/09/2017 13:58 GMT+7

Xác một chiếc tàu ngầm của Đức từ thời Thế chiến 1 vừa được phát hiện ở biển Bắc, gần cảng Ostend của Bỉ, theo AFP hôm qua.

Chuyên gia khảo cổ học dưới nước người Bỉ Thomas Termote cho biết xác tàu UB-II dài 27 m vẫn trong tình trạng khá nguyên vẹn và nhiều khả năng hài cốt của thủy thủ đoàn 23 người vẫn còn bên trong.
Đây là tàu ngầm thứ 11 của Đức trong giai đoạn chiến tranh 1914 - 1918 được khám phá trong vùng biển của Bỉ. Vị trí xác tàu được giữ bí mật nhằm ngăn chặn bọn trộm. Các thợ lặn sẽ tiếp tục làm sạch vỏ tàu, xác định số hiệu và gửi thông tin cho chính phủ Đức để thông báo cho gia đình các thủy thủ.

tin liên quan

Số phận bi thảm của tàu tuần dương Mỹ
Xác chiếc tàu vận chuyển quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima được tìm thấy dưới đáy Thái Bình Dương, khép lại thảm kịch lớn nhất của hải quân Mỹ trong Thế chiến 2.
Trong Thế chiến 1, hải quân Đức đã dùng cảng Zeebrugge của Bỉ làm căn cứ tàu ngầm để tấn công các chiến hạm ở biển Bắc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.