Phát hiện vật thể gần đảo Reunion nghi của MH370

15/09/2015 18:46 GMT+7

(TNO) Một phi công của hãng hàng không Air France thông báo đã nhìn thấy một vật thể nổi, nghi của máy bay MH370, ngoài khơi đảo Reunion trên Ấn Độ Dương ngày 15.9.

(TNO) Một phi công của hãng hàng không Air France thông báo đã nhìn thấy một vật thể nổi, nghi của máy bay MH370, ngoài khơi đảo Reunion trên Ấn Độ Dương ngày 15.9.

Vị trí vật thể được phát hiện ngày 15.9 nghi của máy bay MH370 - Ảnh Airlive
Phi công trên chuyến bay số hiệu AF642 của hãng Air France từ Pháp đến đảo Reunion (lãnh thổ thuộc Pháp trên Ấn Độ Dương) sa1ng ngày 15.9 đã phát hiện một vật thể nổi, cách đảo Reunion khoảng 70 km về phía tây bắc, nghi của máy bay hãng Malaysia Airlines MH370, theo trang tin tức hàng không Airlive.
Chiếc Boeing 777 của hãng Air France khi đó đang ở độ cao khoảng 3.000 m khi phát hiện vật thể trên. Chiếc máy bay của Air France hạ cánh tại sân bay Saint-Denis Roland Garros trên đảo Reunion vào lúc 9 giờ 43 giờ địa phương, theo Airlive.
Phần cánh máy bay được tìm thấy ở đảo Reunion hôm 29.7 - Ảnh: Reuters

Chiếc máy bay Boeing 777, chuyến bay số hiệu MH370, của hãng hàng không Malaysia Airlines chở theo 239 người đã mất tích sau khi cất cánh từ sân bay ở Kuala Lumpur (Malaysia) để đến Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 8.3.2014.

Hôm 29.7, một mảnh vỡ từ phần cánh của máy bay được tìm thấy tại bờ biển trên đảo Reunion. Đến ngày 3.9, cơ quan công tố Pháp chính thức xác nhận mảnh vỡ này là của máy bay MH370. Hiện Úc đang dẫn đầu nhóm tìm kiếm dò tìm xác máy bay này dưới lòng biển ở nam Ấn Độ Dương dựa theo phân tích từ các dữ kiện radar và vệ tinh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.