Phát hiện mới về vụ cựu điệp viên Nga bị đầu độc

29/03/2018 08:33 GMT+7

Cảnh sát Anh cho biết cựu điệp viên nhị trùng Nga Sergei Skripal và con gái của ông có thể đã tiếp xúc với chất độc thần kinh ngay tại cửa nhà.

Hãng Reuters ngày 29.3 dẫn thông báo từ Sở Cảnh sát London cho hay giới chức điều tra đã tìm thấy chất độc thần kinh Novichok có hàm lượng cao nhất ngay trước cửa nhà của cựu điệp viên Nga ở thành phố Salisbury, miền nam nước Anh.
Các nhà điều tra cũng phát hiện dấu vết chất độc này tại nhiều nơi khác song với hàm lượng không nhiều.
Ông Dean Haydon, Chỉ huy Lực lượng cảnh sát chống khủng bố London, cho biết: “Tại thời điểm này của cuộc điều tra, chúng tôi tin rằng đầu tiên cha con ông Skripal tiếp xúc với chất độc thần kinh ở cửa nhà họ. Việc tìm kiếm chất độc ở những khu vực quanh nhà ông Skripal sẽ được đẩy mạnh”.
Theo thông báo từ Sở Cảnh sát London cuộc điều tra có thể kéo dài nhiều tháng và hiện nguy cơ người dân địa phương phơi nhiễm chất độc này vẫn còn thấp.
Nga cho đến nay luôn quyết liệt bác bỏ mọi cáo buộc rằng nước này đứng sau vụ đầu độc cha con cựu điệp viên Skripal.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.