Phát hiện mộ cổ chứa nhiều tranh tường ở Triều Tiên

Khánh An
Khánh An
18/10/2020 19:30 GMT+7

Các chuyên gia Triều Tiên phát hiện thêm một ngôi mộ cổ với nhiều điểm khác biệt tại khu một cổ Ryonggang ở tỉnh Nam Pyongan.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), nhóm nghiên cứu thuộc cơ quan văn hóa di sản CHDCND Triều Tiên vừa phát hiện một mộ cổ với nhiều tranh tường, được cho là có nguồn gốc từ thời Cao Lâu Ly (337 trước CN – 668 sau CN).
Mộ cổ được phát hiện tại một sườn đồi ở vùng Undok thuộc tỉnh Nam Pyongan, với một gian để chôn cất cùng lối đi và cổng đá cao 125 cm và rộng 60 m.
Nơi đây nằm không xa các mộ cổ Ryonggang được công nhận là di sản thế giới. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên các nhà khảo cổ phát hiện mộ cổ với các tranh tường về 4 vị thần hộ mệnh tại khu vực Ryonggang.
Đây là 4 thánh thú theo tứ tượng, được cho là linh hồn hộ mệnh dẫn dắt người đã khuất đến thế giới bên kia, và bảo vệ nơi an táng khỏi tà ma.
Theo KCNA, cánh cửa đá còn có các tay nắm kim loại được bảo tồn gần như nguyên vẹn, và các phát hiện mới đem lại các giá trị lịch sử và học thuật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.