Phát hiện mảnh vỡ nghi của MH370 tại Malaysia

28/01/2016 21:34 GMT+7

Một mảnh vỡ dài khoảng 2 m nghi là của một máy bay được tìm thấy tại bờ biển phía đông bắc bang Terengganu (Malaysia) ngày 28.1.

Một mảnh vỡ dài khoảng 2 m nghi là của một máy bay được tìm thấy tại bờ biển phía đông bắc bang Terengganu (Malaysia) ngày 28.1.

Mảnh vỡ được phát hiện tại Malaysia ngày 28.1 - Ảnh chụp màn hình The StarMảnh vỡ được phát hiện tại Malaysia ngày 28.1 - Ảnh chụp màn hình The Star
Cảnh sát trưởng huyện Besut (bang Terengganu, Malaysia), ông Khaled Che Lah cho biết vật thể được dân làng tìm thấy vào khoảng 12 giờ ngày 28.1 và sau đó thông báo với cảnh sát lúc 15 giờ 45, theo tờ The Star ngày 28.1.
Ông Che Lah cho rằng vật thể trên đã trôi từ một nơi khác đến bờ biển huyện này. Thông tin về việc tìm thấy vật thể cũng đã được báo với Cơ quan hàng không dân dụng tại Terengganu.
Việc phát hiện mảnh vỡ này có thể làm dấy lên suy đoán đây là của chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines. Chiếc MH370 mất tích hồi tháng 3.2014 khi đang trên đường từ thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) đến Bắc Kinh (Trung Quốc). Tổng cộng có 239 người trên máy bay.
Hồi tháng 7.2015, một phần cánh máy bay dài 2 m được tìm thấy trên đảo Reunion của Pháp tại Ấn Độ Dương, gần châu Phi. Cơ quan điều tra đã xác nhận mảnh vỡ đó là của máy bay MH370, dẫn đến suy đoán cho rằng chiếc máy bay đã gặp kết cục bi thảm.
Mới tuần trước, một mảnh vỡ cũng được tìm thấy tại bờ biển miền nam Thái Lan. Tuy nhiên, cơ quan chức năng Malaysia ngày 26.1 khẳng định mảnh vỡ đó không phải của máy bay MH370, theo The Straits Times.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.