Phát hiện lỗ hổng 'nghiêm trọng' ở thiết bị Huawei

03/10/2020 08:08 GMT+7

Bloomberg hôm qua đưa tin giới chức Anh từng yêu cầu hãng công nghệ Trung Quốc Huawei vá các lỗ hổng trong sản phẩm của hãng có thể gây nguy hiểm cho an ninh mạng viễn thông Anh.

Theo thông báo từ Ủy ban Giám sát Trung tâm đánh giá an ninh mạng Huawei thuộc chính phủ Anh, “các lỗ hổng nghiêm trọng” - được tìm thấy trong sản phẩm băng thông rộng cố định của Huawei bán cho Anh - là do chất lượng mã kém và hệ điều hành cũ gây ra.
Ủy ban trên cho hay Huawei đã vá lỗi bảo mật, song việc khắc phục lỗi lại gây ra “vấn đề lớn” khác. Nhưng chưa rõ “vấn đề lớn” là gì. Tuy nhiên, theo phía Anh, vấn đề lần này không phải do sự can thiệp từ chính phủ Trung Quốc.

Chủ tịch Huawei kêu gọi Mỹ cân nhắc các lệnh cấm thương mại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.