Phát hiện hàng chục nghiên cứu giả mạo của học giả Trung Quốc

05/04/2015 12:25 GMT+7

(TNO) Tạp chí y khoa hàng đầu của Anh, Biomed Central, đã gỡ bỏ 43 bài viết nghiên cứu giả mạo sau khi phát hiện các tác giả đã thuê công ty dịch vụ viết hộ và làm giả bản đánh giá của hội đồng chuyên môn để được đăng bài.

(TNO) Tạp chí y khoa hàng đầu của Anh, Biomed Central, đã gỡ bỏ 43 bài viết nghiên cứu giả mạo sau khi phát hiện các tác giả đã thuê công ty dịch vụ viết hộ và làm giả bản đánh giá của hội đồng chuyên môn để được đăng bài. Trong số đó có 41 bài viết của các bác sĩ ở Trung Quốc.

Tạp chí y khoa hàng đầu của Anh Biomed Central - Ảnh chụp màn hình
Tác giả của những bài viết giả mạo này đã dùng dịch vụ viết thuê và “chuyên bán bản đánh giá giả và làm giả thông tin liên lạc của những chuyên gia trong hội đồng chuyên môn đánh giá kết quả nghiên cứu để bài viết được xuất bản”, tờ Times of India (Ấn Độ) ngày 5.4 dẫn lại thông cáo của Ủy ban Quản lý xuất bản Anh.
Ủy ban Quản lý xuất bản Anh cho biết hành vi này là không đúng và tác giả của những bài viết giả mạo đang làm việc cho 38 bệnh viện ở Trung Quốc, bao gồm cả những bệnh viện danh tiếng ở thủ đô Bắc Kinh, thành phố Thượng Hải và Bệnh viện Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc 452.
Một trong số những tác giả là ông Yang Jianmin, làm việc cho một bệnh viện ở thành phố Hàng Châu (Trung Quốc), thừa nhận đã chi 3.220 USD thuê một công ty viết hộ cả bài viết và làm giả phần đánh giá của hội đồng chuyên môn, theo tạp chí Caixin (Trung Quốc).
Bác sĩ Yang thừa nhận với Caixin rằng ông không có nhiều thời gian để nghiên cứu khoa học bởi vì phải tiến hành quá nhiều ca phẫu thuật. Nhưng theo quy định của chính phủ Trung Quốc, ông Yang không thể thăng chức nếu không có bài viết đăng tải trên các tạp chí y khoa danh tiếng như Biomed Central.
Theo Caixin, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ trở thành nước đứng đầu thế giới về “số lượng” các luận văn, luận án tiến sĩ, nghiên cứu được đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành trên thế giới. Nhưng chất lượng thì đáng ngờ vì Trung Quốc không nằm trong danh sách 100 quốc gia có nhiều luận văn, luận án tiến sĩ được tin cậy và trích dẫn trong các nghiên cứu khác.
Một cuộc khảo sát các bác sĩ Trung Quốc do tờ Orient Today (Trung Quốc) tiến hành gần đây cho thấy khoảng 80% trong số 1.920 bác sĩ tham gia khảo sát cho biết nạn làm giả bài viết nghiên cứu và bản đánh giá hội đồng chuyên môn tràn lan nước này và thăng chức là mục tiêu chính khiến nhiều bác sĩ phải làm giả nghiên cứu khoa học.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.