Phát hiện dấu vết "bác sĩ tử thần” tại Tây Ban Nha

16/10/2005 23:55 GMT+7

Theo tờ tuần báo Der Spiegel, cảnh sát Tây Ban Nha đã lần ra dấu vết của tội phạm Đức Quốc xã Aribert Heim tại tỉnh Girona của nước này.

Các nhà điều tra Tây Ban Nha tin rằng một thân nhân của Heim đã chuyển số tiền khoảng 363 ngàn USD cho một người quen ở Tây Ban Nha trong vòng 5 năm qua và có khả năng một phần số tiền đó đã được dùng để chu cấp cho tên tội phạm trên. Heim có biệt danh là “bác sĩ tử thần” do y đã tiến hành các cuộc thí nghiệm trên người tại các trại tập trung Đức Quốc xã ở Đức và Áo khiến hàng trăm tù nhân thiệt mạng trong Thế chiến thứ 2. Tên này nằm ở vị trí thứ 2 sau Alois Brunner, đã gây ra cái chết của hàng chục ngàn người, trong danh sách tội phạm Đức Quốc xã cần truy nã của Trung tâm Simon Wiesenthal (Israel).

T.M
(Theo AP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.