Phát hiện bom thời Thế chiến 2, Hồng Kông phải sơ tán hơn 4.000 người

01/02/2018 10:00 GMT+7

Quả bom nặng khoảng 450 kg được tìm thấy tại một công trường xây dựng thuộc khu sầm uất Wan Chai

Cơ quan chức năng ở Hồng Kông đã phát hiện quả bom thứ hai từ thời Thế chiến 2 nặng khoảng 450 kg chỉ trong vòng một tuần.
AFP đưa tin quả bom trênđược tìm thấy tại một công trường xây dựng thuộc khu sầm uất Wan Chai ngay tại khu trung tâm Hồng Kông ngày 31.1.
Theo cảnh sát sở tại, quả bom thứ hai trong tình trạng không ổn định nên cảnh sát lập tức phong tỏa nhiều nơi tại khu Wan Chai và tạm dừng dịch vụ phà tại cầu cảng Victoria.
Hơn 4.000 người quanh khu vực trên đã được sơ tán, trong đó có khách hàng tại các khách sạn, nhân viên tại các tòa nhà văn phòng cũng như học sinh từ hơn 40 trường học tại đây, theo tờ Apple Daily.
Bốn ngày trước đó, các chuyên gia Hồng Kông đã vô hiệu hóa được quả bom đầu tiên cũng nặng khoảng 450 kg ngay tại công trường xây dựng trên.
Cảnh sát Hồng Kông xử lý một quả bom chưa nổ còn sót lại từ thời Thế chiến thứ 2 Cảnh sát Hồng Kong
Theo giới chức Hồng Kông, hai quả bom đều từ thời Thế chiến 2 và được thả xuống đây trong khoảng thời gian từ tháng 1.1942-8.1945 khi quân Nhật và quân Anh đánh nhau dữ dội.
Hồi năm 2014, cảnh sát cũng tháo gỡ thành công một quả bom nặng gần 1 tấn tại Hồng Kông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.