Phát hiện bệnh bò điên, Brazil tạm ngừng xuất khẩu thịt sang Trung Quốc

04/06/2019 21:00 GMT+7

Brazil tuyên bố tạm ngừng xuất khẩu thịt bò sang Trung Quốc sau khi phát hiện trường hợp nhiễm bệnh bò điên bất thường tại bang Mato Grosso.

Bộ Nông nghiệp Brazil ngày 4.6 thông báo hoạt động xuất khẩu bị tạm ngừng trong lúc phía Trung Quốc đánh giá tình hình, theo AFP.
Brazil là nhà xuất khẩu thịt bò và gia cầm thuộc hàng lớn nhất thế giới.
Bộ Nông nghiệp Brazil cho hay trường hợp bệnh bò điên (BSE) được phát hiện tại trang trại ở bang Mato Grosso, thủ phủ nông nghiệp nước này, nhưng khẳng định không có thịt nhiễm bệnh.
Một con bò 17 tuổi mắc BSE đã bị tiêu hủy và không còn bất kỳ mối đe dọa nào, theo Bộ Nông nghiệp Brazil.
Kim ngạch xuất khẩu thịt bò của Brazil sang Trung Quốc đạt 442,3 triệu USD (10.347 tỉ đồng) trong vòng 4 tháng đầu năm 2019, theo số liệu chính thức.
Việc tạm hoãn xuất khẩu xuất phát từ thỏa thuận song phương, nhưng Tổ chức Thế giới vì Sức khỏe Động vật đánh giá nguy cơ dịch bệnh bò điên cực thấp ở Brazil.
Những trường hợp BSE lần đầu tiên được hiện vào năm 1986 ở Anh, khiến châu Âu lo ngại suốt nhiều năm sau đó.
Đến năm 1996, BSE được chứng minh có thể lây lan sang người dưới dạng bệnh Creutzfeldt-Jakob (còn gọi là bệnh bò điên hay nhũn não) với nguy cơ gây tử vong.
Liên minh châu Âu đã ra lệnh cấm vận toàn cầu đối với thịt bò Anh và sau đó tháo gỡ lệnh cấm hồi 1999, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.