Pháp viện trợ cho phe nổi dậy Syria

23/08/2012 03:00 GMT+7

Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault ngày 22.8 cho hay nước này đang cung cấp viện trợ quân sự phi sát thương cho phe nổi dậy tại Syria.

AFP dẫn lời ông Ayrault nói viện trợ bao gồm phương tiện thông tin liên lạc và thiết bị bảo vệ. Tuy nhiên, Thủ tướng Pháp khẳng định Paris không có ý định can dự quân sự trực tiếp vào cuộc khủng hoảng tại Syria.

Đến nay phương Tây vẫn tuyên bố mọi sự hỗ trợ về mặt quân sự dành cho phe nổi dậy đều không mang tính sát thương. Tuy nhiên, Reuters trước đó dẫn lời giới chức Nga cáo buộc bên ngoài đang cung cấp vũ khí hạng nặng cho quân nổi dậy thông qua một số nước Ả Rập.

Moscow cũng vừa cảnh báo “không chấp nhận mọi hành động vi phạm Hiến chương LHQ” sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố nước này có thể đơn phương can thiệp vào Syria nếu chính quyền Damascus sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.