Pháp triệt phá đường dây đưa người Việt nhập cư trái phép sang Anh

24/01/2009 17:05 GMT+7

Hãng tin AFP dẫn nguồn tin tòa án Pháp cho biết cảnh sát nước này mới đây đã triệt phá một đường dây trong mạng lưới đưa dân nhập cư trái phép vào Anh, bắt giữ 5 người tại thủ đô Paris và vùng phụ cận.

Trong số những người bị bắt giữ có hai phụ nữ - một người mang quốc tịch Việt Nam và người kia mang quốc tịch Pháp, gốc Việt - bị tình nghi đứng đầu đường dây hoạt động tại Pháp. Con trai của một trong hai phụ nữ trên cũng bị bắt giữ.

Cuộc truy quét trên được tiến hành theo thông tin do cảnh sát thành phố Berlin (Đức) cung cấp, trong khuôn khổ cuộc điều tra về một mạng lưới chuyên đưa người nhập cư trái phép.

Theo thông tin ban đầu của cuộc điều tra, những người muốn nhập cư trái phép vào Anh phải nộp một khoản tiền khoảng 10.500 EUR. Để vào được châu u, trước tiên, những người này được đưa sang Cộng hòa Séc bằng đường hàng không, sau đó vào Đức theo đường bộ, rồi qua Pháp. Trong chuyến đi, họ tạm trú cùng lúc nhiều người trong một phòng khách sạn và phải trả từ 100 đến 500 EUR/người/tuần. Sau đó, họ còn phải trả khoảng 700 EUR để được chở đến vùng Calaisis, phía Bắc nước Pháp. Tại đây, họ tiếp tục chi trả 1.000 EUR/người, để được sắp xếp một chỗ ẩn trốn trong những chiếc xe tải vượt biển Manche vào Anh.

Theo ước tính của các chuyên viên điều tra, kể từ năm 2008, có khoảng 300 - 400 người nhập cư trái phép được đường dây tại Pháp tiếp nhận. Trong thời gian gần đây, đường dây này còn tìm cách đưa người nhập cư vào Thụy Điển hay Na Uy.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.