Pháp trả lương cho 30 công chức 'ở không' hơn 25 năm

03/07/2019 09:27 GMT+7

Chính quyền thành phố Toulon (Pháp) mỗi năm chi ngân sách hơn 1 triệu euro (26 tỉ đồng) để trả lương cho 30 công chức “ăn không ngồi rồi” trong hơn 25 năm qua.

Tờ Var-Matin dẫn kết quả thanh tra cho thấy những người này mất việc từ khi dịch vụ cấp nước được tư nhân hóa trong thập niên 1990. Chính quyền Toulon không tìm được vị trí khác để bổ nhiệm nên vẫn giữ nguyên ngạch công chức và lương bổng dù họ không còn làm gì.
Văn phòng Kiểm toán vùng Provence-Alpes-Côte d'Azur thậm chí phát hiện một trong số 30 người này hiện là giám đốc cho doanh nghiệp tư nhân. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.
Bên cạnh đó, Bộ Kinh tế Pháp ra báo cáo kết luận hơn 300.000 công chức không hoàn thành thời gian làm việc bắt buộc là 35 giờ/tuần, gây lãng phí ngân sách.
Trước sự bức xúc của dư luận, Tổng thống Emmanuel Macron hứa hẹn đến năm 2020 sẽ cắt giảm biên chế 120.000 công chức.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.