Pháp tốn bộn vì bà Bruni-Sarkozy

23/07/2013 03:00 GMT+7

Theo báo cáo của Tòa án Kiểm toán quốc gia Pháp, trong giai đoạn cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Nicolas Sarkozy, website chính thức của đệ nhất phu nhân Carla Bruni-Sarkozy đã làm ngân sách nước này “hao hụt” 410.000 euro (11,4 tỉ đồng).

Cụ thể, chi phí hoạt động cho trang Carlabrunisarkozy.org là 330.000 euro trong năm 2011 và 80.000 euro cho 5 tháng đầu năm 2012. Sau khi Tổng thống François Hollande đắc cử và nhậm chức vào giữa tháng 5.2012, “đệ nhất tình nhân” Valérie Trierweiler không làm website chính thức mà chỉ có một mục riêng trong trang chung của Điện Élysée.

Do vậy, giai đoạn 1.1 - 15.5.2012 (thuộc nhiệm kỳ của ông Sarkozy), chi phí dành cho internet của Tổng thống Pháp là 373.809 euro, cao hơn nhiều so với 180.000 euro trong hơn nửa năm còn lại (nhiệm kỳ của ông Hollande). Website Carlabrunisarkozy.org chủ yếu nói về các hoạt động của bà Bruni-Sarkozy khi còn là đệ nhất phu nhân Pháp.

Lan Chi

>> Carla Bruni-Sarkozy lỡ hẹn với LHP Cannes 2011

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.