Pháp thử nghiệm hộ chiếu vắc xin tầm EU

22/04/2021 11:17 GMT+7

Theo báo Le Monde, Pháp trở thành quốc gia đầu tiên thuộc Liên minh châu Âu (EU) khởi động chiến dịch thử nghiệm cái gọi là “ hộ chiếu vắc xin ”, nhằm cho phép tự do đi lại trên lãnh thổ EU trong hè năm nay.

Từ ngày 29.4, công dân Pháp sẽ cập nhật tiêm vắc xin Covid-19 vào ứng dụng TousAntiCovid. Phía hàng không sẽ dựa trên thông tin lưu trữ trên TousAntiCovid để cho phép hành khách lên các chuyến bay đến đảo Corsica ở Địa Trung Hải và những lãnh thổ hải ngoại của Pháp.
Ứng dụng sẽ được mở rộng cho các sự kiện công cộng như hòa nhạc, lễ hội...

Chịu "cầm tù" trong resort để mở đường cho du lịch trong thời Covid-19?

Giới hữu trách Pháp đang xúc tiến đối thoại với một số nước và các hãng hàng không nhằm đảm bảo “hộ chiếu” sớm được công nhận. Cao ủy Tư pháp EU Didier Reynders kỳ vọng “hộ chiếu vắc xin” của khối sẽ được đưa vào sử dụng từ ngày 21.6.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.