Pháp kiểm duyệt bộ trưởng

04/10/2013 03:00 GMT+7

Tờ Libération ngày 3.10 dẫn thông báo của Phủ Thủ tướng Pháp (Matignon) gửi các bộ cho biết sẽ siết lại hoạt động truyền thông của tất cả thành viên nội các.

Từ nay, các bộ trưởng, thứ trưởng của nước này phải báo cáo và được Matignon “bật đèn xanh” trước khi trả lời phỏng vấn của báo đài hoặc tham gia các buổi tranh luận trực tiếp trên đài phát thanh, truyền hình…

Các bài phỏng vấn và bài viết của thành viên nội các thì được “khuyến khích” gửi Phủ Thủ tướng xem qua trước khi đăng. Ông Jérôme Batout, Cố vấn truyền thông của Thủ tướng Jean-Marc Ayrault, giải thích: “Chúng tôi chỉ muốn đảm bảo tính chính đáng của hoạt động truyền thông và tăng cường phối hợp trong phát ngôn của chính phủ”.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh Paris đang “nóng mặt” vì Bộ trưởng Nội vụ Manuel Valls và Bộ trưởng Bình đẳng Cécile Duflot liên tục tranh cãi công khai từ hơn 1 tuần qua về chính sách dành cho người Digan. 

Lan Chi

>> Cảnh sát Pháp thu giữ 1,3 tấn cocaine trên máy bay
>> Nước Pháp trước hiểm họa mafia
>> Pháp điều tra tài sản của người thân tổng thống Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.