Pháp điều tra tài sản của người thân tổng thống Syria

01/10/2013 14:31 GMT+7

(TNO) Các công tố viên Pháp mở một cuộc điều tra số tài sản tại Pháp của ông Rifaat al-Assad, chú của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Cuộc điều tra được tiến hành sau khi Tổ chức chống tham nhũng Sherpa và Tổ chức Minh bạch Quốc tế hôm 13.9 đệ đơn tố cáo ông Rifaat sở hữu bất hợp pháp một lượng lớn tài sản ở Pháp, theo AFP ngày 1.10.

Ông Rifaat, từng giữ chức vụ quan trọng trong lực lượng an ninh Syria, đã từ bỏ chính phủ Syria do bị cáo buộc đứng sau vụ thảm sát hàng ngàn người Hồi giáo nổi dậy năm 1982. Ông này đến Pháp định cư vào năm 1984.

Theo AFP, ông Rifaat bị tố cáo sở hữu tài sản trị giá hàng tỉ euro nhờ vào biển thủ công quỹ, tham nhũng, và các tội ác khác.

Truyền thông Pháp cho rằng số tài sản của ông Rifaat bao gồm một căn biệt thự và một vài căn hộ chung cư ở thủ đô Paris.

Tờ Le Monde ước tính tổng tài sản bất động sản của ông Riffaat ở Pháp lên đến 160 triệu euro (215 triệu USD).

Phúc Duy

>> Đạn cối rơi gần Đại sứ quán Trung Quốc ở Syria
>> LHQ điều tra cáo buộc tấn công hóa học mới tại Syria
>> Syria từ bỏ vũ khí hóa học vì sợ rơi vào tay phe nổi dậy
>> Tổng thư ký LHQ lần đầu tiên gặp phe nổi dậy Syria
>> Hội đồng Bảo an LHQ thông qua nghị quyết tiêu hủy vũ khí hóa học ở Syria
>> Nga, Mỹ đạt thỏa thuận 'không can thiệp quân sự vào Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.