Pháp điều 10.000 lính thắt chặt an ninh sau khủng bố

12/01/2015 21:15 GMT+7

(TNO) Chính phủ Pháp sẽ huy động 10.000 lính để thắt chặt tình hình an ninh sau khủng bố, trong đó có 5.000 cảnh sát sẽ thực thi bảo vệ tại các trường học Do thái, BBC dẫn lời bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Jean-Yves Le Drian hôm nay 12.1

(TNO) Chính phủ Pháp sẽ huy động 10.000 lính để thắt chặt tình hình an ninh sau khủng bố, trong đó có 5.000 cảnh sát sẽ thực thi bảo vệ tại các trường học Do thái, BBC dẫn lời bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Jean-Yves Le Drian hôm nay 12.1
Pháp sẽ huy động 10.000 lính để thắt chặt tình hình an ninh - Ảnh: Reuters
Pháp sẽ huy động 10.000 lính để thắt chặt tình hình an ninh - Ảnh: Reuters
Ông Jean-Yves Le Drian cho biết nhiệm vụ của 10.000 binh lính là thắt chặt an ninh tại các điểm nhạy cảm. Trong đó, 5.000 cảnh sát sẽ kiểm soát và bảo vệ tại các khu vực trường học của người Do thái ở miền Nam nước Pháp. Lực lượng này sẽ được triển khai vào ngày mai 13.1
Quyết định này đến từ tuyên bố của Thủ tướng Pháp, ông Manuel Valls cho rằng một trong ba tay súng trong vụ tấn công tòa soạn Charlie Hebdo vẫn ngoài vòng kiểm soát.
Cùng ngày, Itar-tass dẫn lời Thủ tướng Manuel Valls phát biểu trên kênh truyền hình BFM cảnh báo về nguy cơ tấn công ở Pháp vẫn chưa kết thúc. Nước Pháp hiện đang bước vào cuộc chiến chống lại khủng bố và Hồi giáo cực đoan, thủ tướng Manuel Valls cho biết.
Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng vừa có cuộc họp khẩn với nội các chính phủ về tình hình an ninh sau khủng hoảng và đặt ra nhiều vấn đề về lực lượng tình báo của nước này.
Vào hôm 11.1, một cuộc tuần hành lớn trong lịch sử đã diễn ra trên toàn nước Pháp với hơn 3,7 triệu người tham gia, nhằm tưởng nhớ 17 nạn nhân trong hàng loạt các vụ tấn công ở Paris vào tuần trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.