Pháp đánh thuế 75% lên lương 'khủng'

30/12/2013 03:35 GMT+7

Hội đồng Bảo hiến của Pháp ngày 29.12 đã thông qua dự luật đánh thuế nặng lên những người có thu nhập trên 1 triệu euro/năm, theo tờ Le Monde.

Cụ thể, phần thu nhập vượt quá ngưỡng này sẽ chịu mức thuế 75%. Dự luật nói trên đã có sự điều chỉnh quan trọng sau khi văn bản đầu tiên bị Hội đồng Bảo hiến “thổi còi” hồi tháng 12.2012, theo đó công ty sẽ thay nhân viên đóng phần thuế này.

Sau đó, công ty được toàn quyền quyết định có trừ lại vào lương thưởng những năm sau của nhân viên hay không. Đây được xem là biện pháp làm các tập đoàn lớn “đắn đo” hơn khi quyết định trả mức lương khủng cho giới lãnh đạo. Những hứa hẹn về luật thuế 75% đã góp phần quan trọng giúp chiến dịch tranh cử năm 2012 của Tổng thống Francois Hollande gây được tiếng vang. Trong khi đó, người tiền nhiệm Nicolas Sarkozy, đối thủ của ông Hollande khi ấy, đã bị xem là “người bảo vệ kẻ giàu” do đả kích ý tưởng này.

Lan Chi

>> Pháp đánh thuế thu nhập 75% đối với người giàu
>> Pháp đánh thuế nặng giới nhà giàu và tập đoàn lớn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.