Pháp công bố tài sản nội các

17/04/2013 03:00 GMT+7

Ngày 16.4, website của chính phủ Pháp đã cho đăng tải thông tin về tài sản của Thủ tướng Jean-Marc Ayrault cùng 37 bộ trưởng, thứ trưởng.

Riêng Tổng thống François Hollande đã công khai tài sản của mình (khoảng 1,17 triệu euro) ngay sau khi giành chiến thắng tại kỳ bầu cử vào tháng 5.2012.

Theo bản kê khai vừa công bố, có 8 thành viên nội các Pháp là triệu phú. Trong đó, đứng đầu là Ngoại trưởng Laurent Fabius (6,5 triệu euro), xếp trên Thứ trưởng chuyên trách người cao tuổi Michèle Delaunay (5,2 triệu euro), Bộ trưởng Lao động Michel Sapin (2,1 triệu euro), Thủ tướng Ayrault (1,5 triệu euro).

Đa số bộ trưởng, thứ trưởng Pháp thuộc nhóm 10% những người khá giả nhất nước này, tức sở hữu tài sản trị giá trên 520.000 euro.

Ngoài phần lớn tài sản được dồn vào nhà cửa, đất đai, họ thích để tiền trong sổ tiết kiệm hơn là đầu tư vào chứng khoán hay mua bảo hiểm nhân thọ.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.