Pháp bắt nghi can cố lao xe vào đám đông

30/06/2017 07:31 GMT+7

Một người đàn ông đã bị bắt giữ sau khi tìm cách lái xe hơi lao vào đám đông trước một đền thờ Hồi giáo ở vùng ngoại ô thủ đô Paris (Pháp).

Vụ việc xảy ra vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 29.6 (giờ địa phương, tức 1 giờ 30 phút ngày 30.6, giờ VN) tại vùng ngoại ô Créteil của Paris.
May mắn là không có thương vong do chiếc xe đã bị hàng rào an ninh dựng trước đền thờ chặn lại.
Nghi phạm vội bỏ xe lại và tìm cách tháo chạy song đã bị cảnh sát bắt giữ sau đó.
Hiện chưa rõ động cơ hành động của nghi phạm trên song tờ Le Parisien đưa tin người này gốc Armenia. Cũng theo tờ báo này, nghi phạm không có dấu hiệu bị phê ma túy hay say rượu.
Nghi phạm khai rằng muốn trả thù cho cho các vụ tấn công nhằm vào nhà hát Bataclan và đại lộ Champs-Élysées tại Paris, vốn đều có bàn tay của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Pháp vẫn được đặt trong tình trạng khẩn cấp kể từ khi xảy ra các vụ tấn công nhằm vào thủ đô Paris hồi tháng 11.2015, bao gồm vụ tấn công tại nhà hát Bataclan, làm 130 người thiệt mạng.
Vào tháng 4, một tay súng đã sát hại viên cảnh sát Xavier Jugelé ở ngay đại lộ Champs-Élysées trước khi bị bắn chết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.