Peru ban bố tình trạng khẩn cấp

05/12/2011 16:34 GMT+7

(TNO) Tổng thống Ollanta Humala của Peru buộc phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở miền bắc nước này, sau khi các cuộc biểu tình chống một dự án khai thác mỏ vàng bước sang ngày thứ 11.

(TNO) Tổng thống Ollanta Humala của Peru tối 4.12 đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở miền bắc nước này, nhằm đối phó với các cuộc biểu tình chống một dự án khai thác mỏ vàng.

Hãng BBC dẫn lời Tổng thống Humala cho biết, sắc lệnh trên sẽ có hiệu lực trong vòng 60 ngày.

Theo lệnh tình trạng khẩn cấp này, lực lượng an ninh Peru được phép khôi phục các dịch vụ công như đảm bảo trường học và bệnh viện được mở cửa trở lại sau nhiều ngày phải đóng cửa do biểu tình.

Quyết định trên được đưa ra sau khi người dân địa phương tiến hành hàng loạt cuộc biểu tình nhằm phản đối dự án mỏ Conga trị giá 4,8 tỉ USD của công ty khai thác mỏ Newmont của Mỹ.

Những người biểu tình cho rằng, dự án khai thác mỏ trên sẽ phá hủy nguồn nước tại đây.

Theo hãng tin Reuters, đây là lần đầu tiên Tổng thống Humala sử dụng các quyền hạn đặc biệt để giải quyết cuộc xung đột xã hội liên quan tới ngành khai thác mỏ của quốc gia Nam Mỹ này.

Được biết, cho đến nay, cuộc biểu tình tại khu vực khai mỏ ở miền bắc Peru đã kéo dài 11 ngày.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.