Palestine, Iran phản đối mối quan hệ Sudan - Israel

25/10/2020 15:23 GMT+7

Sudan là nước Ả Rập thứ 3 (sau UAE và Bahrain) bình thường hóa quan hệ với Israel trong 2 tháng qua, thông qua sự trung gian của Mỹ.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm qua phản đối và lên án Sudan vì cam kết bình thường hóa quan hệ với Israel. Phong trào Hamas tại Dải Gaza tuyên bố đây là “tội ác chính trị”, gây tổn hại đến người dân Palestine lẫn lợi ích quốc gia Sudan, theo Reuters.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran chỉ trích Sudan vì “nhắm mắt trước những tội ác đối với người Palestine” và “trả tiền chuộc” để được Mỹ đưa ra khỏi danh sách bảo trợ khủng bố.
Theo thỏa thuận, Sudan trả 335 triệu USD để bồi thường cho những nạn nhân của các cuộc tấn công do các nhóm vũ trang bị cho là do Sudan bảo trợ. Đổi lại, nước này được đưa ra khỏi danh sách bảo trợ khủng bố của Mỹ.
Sudan là nước Ả Rập thứ 3 (sau UAE và Bahrain) bình thường hóa quan hệ với Israel trong 2 tháng qua, thông qua sự trung gian của Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.