Palestine đề nghị Đại hội đồng LHQ họp khẩn về Jerusalem

20/12/2017 08:44 GMT+7

Sau khi Mỹ phủ quyết dự thảo của Hội đồng Bảo an LHQ về việc bác bỏ quyết định của Tổng thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel, chính quyền Palestine đã đề nghị Đại hội đồng LHQ họp khẩn trong vòng 48 giờ.

Đây là thông tin được Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama cho biết trong cuộc gặp gỡ với báo chí ngày 19.12.
Đại sứ Salama cho hay chính quyền Palestine kêu gọi Đại hội đồng LHQ đưa ra nghị quyết phản đối quyết định của Mỹ.
Đại sứ Salama nhắc lại quan điểm của chính quyền Palestine: “Palestine tuyên bố chính sách này của Mỹ là trái pháp luật, trái phép và hoàn toàn không có giá trị, cả về mặt pháp lý lẫn chính trị”. 

tin liên quan

Mỹ phủ quyết dự thảo LHQ về Jerusalem
Mỹ đã phủ quyết dự thảo của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 18.12 về việc bác bỏ quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel mà Tổng thống Trump đưa ra hôm 6.12.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.