Pakistan: Uống siro ho, 13 người thiệt mạng

26/11/2012 10:13 GMT+7

(TNO) Ít nhất 13 người thiệt mạng và nhiều người khác đang trong tình trạng nguy kịch sau khi uống phải siro ho chứa độc tính tại thành phố Lahore của Pakistan, cảnh sát địa phương cho biết hôm 25.11.

Theo Tân Hoa xã dẫn nguồn từ cảnh sát địa phương, hơn 20 người nghiện ma túy uống siro ho được sản xuất tại địa phương đã bị ngộ độc vào tối 24.11.

Năm người chết tại chỗ và số còn lại được đưa vào Bệnh viện Mayo ở Lahore để điều trị.

Các bác sĩ cho biết loại thuốc ho trên đã bị làm giả, gây tổn hại nghiêm trọng cho các cơ quan nội tạng.

Đến tối 25.11, thêm 8 người nữa thiệt mạng và số nạn nhân còn lại đang trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát cho biết loại siro ho trên được bán tại nhiều tiệm thuốc tây ở thành phố Lahore.

Nhà chức trách địa phương đã cho niêm phong lô thuốc siro ho trên và tạm ngưng hoạt động công ty sản xuất cũng như các cửa hàng bán loại thuốc này.

Huỳnh Thiềm

>> Pakistan chặn sóng di động vì sợ khủng bố
>> Ông Obama thắng, dân bán cờ Mỹ ở Pakistan thêm "phát đạt"
>> Bạo lực ở Pakistan làm 25 người chết
>> Pakistan treo giải 1 triệu USD bắt phát ngôn viên Taliban
>> 154 nghị sĩ Pakistan bị “treo giò” vì không công khai tài sản
>> 10 người chết do amip "ăn não" tại Pakistan
>> Pakistan thử thành công tên lửa hành trình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.