OPEC chưa có ý định thay đổi chính sách giá dầu

11/03/2019 09:35 GMT+7

Ngày 10.3, CNBC dẫn lời ông Khalid al-Falih, Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út, cho biết hai nền kinh tế hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc khiến nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu tăng lên.

Thế nhưng, theo Bộ trưởng al-Falih thì thực tế vẫn chưa đủ để Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu (OPEC) cùng một số đồng minh thay đổi chính sách trong cuộc họp dự kiến diễn ra vào giữa tháng 4 tại Vienna (Áo).
Vài năm qua, OPEC cùng một số nước thực hiện cắt giảm sản lượng khai thác để đẩy giá dầu lên cao. Lần mới nhất, trong cuộc họp đầu tháng 1 vừa qua, nhóm này đã đồng ý phối hợp cùng cắt giảm 1,2 triệu thùng dầu mỗi ngày.
Liên quan giá dầu, theo Bloomberg ngày 10.3, giá dầu Brent là 65,74 USD/thùng và giá dầu WTI là 56,07 USD/thùng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.