Ông Trump kêu gọi người biểu tình 'cứu nước Mỹ' đến sớm, đông đảo vào 'ngày phán quyết'

Khánh An
Khánh An
06/01/2021 09:31 GMT+7

Tổng thống Trump kêu gọi người biểu tình đến sớm và đông đảo, đồng thời cho hay ông sẽ phát biểu tại cuộc biểu tình vào ngày quốc hội đếm phiếu đại cử tri.

Hãng AFP ngày 6.1 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận rằng ông sẽ phát biểu trước người biểu tình tại Washington, kêu gọi mọi người phản đối việc chứng nhận chiến thắng của đối thủ Dân chủ Joe Biden.
“Tôi sẽ phát biểu tại cuộc biểu tình Cứu nước Mỹ ở công viên Ellipse vào lúc 11 giờ. Hãy đến sớm! Những đám đông lớn!”, ông kêu gọi trên Twitter.

Người biểu tình ủng hộ Tổng thống Trump kéo về thủ đô Washington

Giờ phát biểu dự kiến của Tổng thống Trump diễn tra chỉ 2 giờ trước khi quốc hội đếm phiếu đại cử tri.
Dự kiến Tổng thống tân cử Joe Biden cũng sẽ phát biểu vào ngày 6.1 tại quê nhà ở Delaware, sau cuộc gặp với các cố vấn kinh tế.
Trước khả năng xảy ra biểu tình lớn, nhiều khu vực tại Washington được che chắn, với các cửa hàng đóng cửa do đại dịch Covid-19 và lo ngại bạo lực.
Phó Tổng thống Mike Pence sẽ chủ trì phiên họp lưỡng viện để chứng nhận kết quả, sau khi ông Biden giành 306 phiếu đại cử tri còn Tổng thống Trump được 232 phiếu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.