Ông Trump hạ thấp mối đe dọa từ vụ tấn công mạng

21/12/2020 06:30 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua hạ thấp mối đe dọa từ cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào các cơ quan chính phủ Mỹ cùng các mục tiêu khắp thế giới , theo AFP.

Trên Twitter, ông viết thêm Nga luôn được nêu tên đầu tiên “nếu có bất cứ điều gì xảy ra” và Trung Quốc cũng có thể đứng sau vụ tấn công mạng.
Bình luận này trái ngược với tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 18.12 khi ông Pompeo cáo buộc Nga đứng sau cuộc tấn công mạng dùng phần mềm mã độc để theo dõi email, thâm nhập hệ thống máy tính của nhiều cơ quan chính phủ Mỹ như Bộ Tài chính. Nga bác bỏ mọi cáo buộc.

Ông Trump nói tấn công mạng có thể do Trung Quốc, không phải Nga

Cũng trên Twitter, ông Trump liên hệ cuộc tấn công mạng với cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử hôm 3.11. Hôm qua, ông Trump đề cử luật sư Sidney Powell làm công tố viên đặc biệt để điều tra về gian lận bầu cử.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.