Ông Trump có thể sa thải chuyên gia chống Covid-19 nổi tiếng nhất nước Mỹ?

02/11/2020 16:05 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng ông có thể tìm cách sa thải chuyên gia y tế hàng đầu Anthony Fauci thuộc ban chuyên trách ứng phó Covid-19 của Nhà Trắng sau khi ông Fauci chỉ trích cách xử lý đại dịch của ông Trump.

Phát biểu vận động tái tranh cử tại thành phố Opa-locka (Florida) ngày 1.11, ông Trump bày tỏ sự thất vọng trước con số hơn 230.000 người Mỹ chết vì Covid-19 cùng số ca nhiễm mới hằng ngày tăng vọt luôn là tâm điểm của truyền thông. Ngay lập tức, những người ủng hô ông đồng thanh hô tô "Hãy sa thải ông Fauci".
“Hãy đợi đến sau cuộc bầu cử”, Tổng thống Trump đáp và nói ông đánh giá cao “lời khuyên” của những người ủng hộ ông, theo Reuters.
Chủ nhân Nhà Trắng đưa ra tuyên bố trên sau khi ông Fauci chỉ trích việc Tổng thống Trump nhiều lần lạc quan tuyên bố đại dịch Covid-19 sắp qua đi trong bối cảnh Mỹ ghi nhận hàng chục ngàn ca nhiễm mới mỗi ngày.

Tiến sĩ Fauci: Mỹ đang "đi sai hướng" trong ứng phó với Covid-19

Trả lời phỏng vấn tờ The Washington Post ngày 1.11, ông Fauci cảnh báo tình hình đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và cả nước sẽ phải trải qua một mùa đông đầy thử thách nếu chính phủ không sớm tăng cường biện pháp nhằm làm chậm sự lây lan của dịch bệnh.
Ông Fauci cho biết thêm ông tin rằng ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden đang xem xét biện pháp chốn lại đại dịch Covid-19 một cách nghiêm túc từ góc độ sức khỏe cộng đồng. “Trong khi quan điểm của ông Trump về đại dịch luôn nhấn mạnh mở cửa lại nền kinh tế”, ông Fauci nói.
Đáp lại, người phát ngôn Nhà Trắng Judd Deere nhấn mạnh Tổng thống Trump luôn đặt sức khỏe của nhân dân lên hàng đầu. Ông Deere cáo buộc chuyên gia Fauci đã quyết định "chơi trò chính trị" ngay trước thềm cuộc bầu cử ngày 3.11.
“Chuyên gia Fauci có nhiệm vụ bày tỏ mối quan ngại hoặc thúc đẩy thay đổi chiến lược, nhưng thay vào đó là lựa chọn chỉ trích tổng thống trên các phương tiện truyền thông và phơi bày khuynh hướng chính trị của bản thân”, ông Deere nói thêm.

Bầu cử Mỹ 2020: Covid-19 là tâm điểm nỗ lực tranh cử giờ cuối của Tổng thống Trump, ứng viên Biden

Trước đó, ông Fauci công khai chỉ trích Tổng thống Trump phớt lờ lời khuyên của ông về công tác phòng chống dịch Covid-19. Ông Fauci cho hay ông từng không nói chuyện với Tổng thống Trump trong suốt hơn 1 tháng.
Các cuộc thăm dò cho thấy 48% cử tri ủng hộ ông Biden trong vấn đề đại dịch Covid-19, còn ông Trump là 42%, theo Reuters. Tuy nhiên, về chính sách kinh tế, ông Trump được ủng hộ cao hơn so với đối thủ Biden, tỷ lệ 52% - 41%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.