Ông Trump chỉ trích Trung Quốc bành trướng quân sự ở Biển Đông

05/12/2016 10:45 GMT+7

Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump ngày 4.12 đã lên Twitter chỉ trích Trung Quốc thao túng tiền tệ và bành trướng quân sự ở Biển Đông.

“Liệu Trung Quốc có hỏi chúng ta về việc phá giá đồng tiền của họ (khiến các công ty của chúng ta khó cạnh tranh), đánh thuế mạnh lên hàng hóa chúng ta đưa vào thị trường của họ (trong khi Mỹ không đánh thuế như vậy với hàng hóa Trung Quốc), hay khi họ xây dựng cơ sở quân sự khổng lồ giữa Biển Đông hay không? Tôi không nghĩ vậy!", ông Trump viết trên Twitter.
Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, nhưng thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc về hàng hóa và dịch vụ trong năm 2015 lên đến 366 tỉ USD, tăng 6,6% so với năm 2014, theo AFP.
Các quan chức Mỹ thường cáo buộc Trung Quốc thao túng tiền tệ nhằm tăng cường xuất khẩu và trong vòng hai năm rưỡi qua, đồng nhân dân tệ giảm giá khoảng 15% so đồng USD.
Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump từng gọi Trung Quốc là “kẻ thù của Mỹ”, đồng thời tuyên bố sẽ có biện pháp cứng rắn với Trung Quốc về vấn đề thương mại. Ông Trump chỉ trích những thỏa thuận thương mại với Trung Quốc đã làm giảm sức mạnh của nền kinh tế Mỹ. Ông còn cáo buộc Trung Quốc "bảo hộ xuất khẩu phi pháp, thao túng tiền tệ và trộm cắp tài sản trí tuệ".
Một trong số biện pháp cứng rắn mà ông Trump đưa ra là sẽ đánh thuế cao hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Mỹ đến 45% nhằm giải quyết sự mất cân bằng cán cân thương mại Mỹ - Trung Quốc. Ông Trump còn nói sẽ tuyên bố Trung Quốc là “quốc gia thao túng tiền tệ” trong ngày đầu tiên làm tổng thống.
Theo AFP, giữa lúc Trung Quốc vẫn là chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ với hơn 1 nghìn tỉ USD, chính phủ Mỹ không có nhiều thuận lợi trong việc đàm phán thương mại với Trung Quốc, và những tuyên bố của ông Trump có thể đe dọa mối quan hệ hai bên, làm gia tăng nguy cơ chiến tranh thương mại.
Trung Quốc áp thuế suất trung bình 15,6% đối với sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu từ Mỹ và 9% đối với những sản phẩm khác, theo báo cáo của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Trong khi đó Mỹ chỉ áp thuế suất 4,4% với các sản phẩm nông nghiệp Trung Quốc và 3,6% với những sản phẩm khác.
Ngày 2.12, ông Trump cũng đã chọc giận Trung Quốc khi có cuộc điện đàm 10 phút với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn. Chính quyền Trung Quốc đã phản đối cuộc điện đàm này, còn truyền thông nhà nước Trung Quốc chỉ trích ông Trump là “thiếu kinh nghiệm”.

tin liên quan

Ông Trump phá lệ với Đài Loan
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump được cho là đã phá vỡ nguyên tắc ngoại giao của Mỹ đối với Đài Loan qua cuộc điệm đàm với lãnh đạo Thái Anh Văn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.